vrijdag 12 april 2013

Hàng triệu xe Nhật bị lỗi túi khí

Hàng triệu xe Nhật bị lỗi túi khí


Cập nhật: 09:31 GMT - thứ năm, 11 tháng 4, 2013

Hãng sản xuất xe hơi lớn nhất Nhật Bản, Toyota, bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt thu hồi xe lần này
Bốn hãng sản xuất xe hơi hàng đầu của Nhật Bản đang thu hồi 3,4 triệu xe hơi trên toàn cầu do túi khí ở ghế hành khách bị lỗi.
Toyota, hãng thu hồi 1,73 triệu xe hơi, nói rằng các xe này có một phần thiết bị bị lỗi, "có thể khiến cho bộ phận bơm khí bị vỡ văng ra, khiến túi khí bung ra bất thường khi xe đâm hoặc va chạm mạnh".
Honda Motors thu hồi 1,13 triệu xe, trong lúc 480.000 xe của Nissan và 45.000 xe của Mazda cũng bị ảnh hưởng.
Hàng chục ngàn xe đang bị thu hồi tại Anh.
Toyota đang thu lại 76.000 xe bán ra ở Anh, Honda là 15.400 xe và Nissan nói gần 60.000 xe các đời khác nhau được bán ra ở Anh có thể bị lỗi.
Các xe này được bán ra trong thời gian 2000-2004.
Các hãng nói phần bị lỗi là do hãng sản xuất Takata Corp cung cấp.
Cổ phiếu của Takata giảm 9%, xuống còn 1.819 yen trên Thị trường Chứng khoán Tokyo hôm thứ Năm.
Ryo Sakai, phát ngôn viên của Toyota, nói với BBC rằng hãng đã nhận được các báo cáo về năm trường hợp gặp sự cố riêng rẽ về túi khí bung ra.
Tuy nhiên, ông nói thêm rằng không xảy ra thương vong gì trong các vụ trên.
Honda, Nissan và Mazda cho biết các xe hơi của họ chưa xảy ra sự cố nào.
Toàn bộ bốn nhà sản xuất xe hơi đều nói họ sẽ thay thế miễn phí phần thiết bị bị lỗi.
"Chúng tôi đang tiến hành thu hồi xe để kiểm tra an toàn một cách tự nguyện, nhằm xử lý vấn đề này và thay thế bộ phận bơm khí ở ghế hành khách," phát ngôn viên của Nissan nói với BBC.
"Chúng tôi có kế hoạch thông báo tới khách hàng trong vòng 30 ngày tới," ông nói thêm.


Thêm về tin này

Geen opmerkingen:

Een reactie posten