woensdag 10 april 2013

Cảnh sát biển Việt Nam truy đuổi tàu lạ

Thứ tư, 10/4/2013, 11:20 GMT+7
Twitter
Facebook

Cảnh sát biển Việt Nam truy đuổi tàu lạ

Ngày 8/4, phát hiện gần 10 tàu cá nghi của Trung Quốc hoạt động ở bãi đá cạn Én Đất, cách đảo Sơn Ca (quần đảo Trường Sa) khoảng 13 hải lý, tàu cảnh sát biển đã chạy hết công suất hướng về phía mục tiêu.
> Hàng trăm tàu cá nước ngoài bị bắt giữ, xua đuổi / Cảnh sát biển tăng cường hiện diện bảo vệ ngư dân

Phát hiện gần 10 chiếc tàu cá lạ ở khu vực bãi đá cạn Én Đất, cách đảo Sơn Ca khoảng 13 hải lý về phía Đông, lập tức các chiến sĩ cảnh sát biển đang tuần tra gần đó được báo động. Tàu 4032 do đại úy Phạm Nguyên Phú làm thuyền trưởng đã chạy hết công suất hướng về phía mục tiêu.
Phát hiện gần 10 tàu cá lạ ở khu vực bãi đá cạn Én Đất, cách đảo Sơn Ca khoảng 13 hải lý về phía Đông, các cảnh sát biển đang tuần tra gần đó được báo động. Tàu 4032 do đại úy Phạm Nguyên Phú làm thuyền trưởng đã chạy hết công suất hướng về phía mục tiêu.
Từ xa thấy tàu của lực lượng cảnh sát biển, những chiếc tàu cá lạ đã quay mũi đi hướng khác. Tàu 4032 tiếp tục tăng tốc tiến gần sát tới những chiếc tàu cá lạ. Từ xa thấy tàu của lực lượng cảnh sát biển, những chiếc tàu cá lạ đã quay mũi đi hướng khác. Tàu 4032 tiếp tục tăng tốc tiến gần sát tới những chiếc tàu cá lạ. Từ xa thấy tàu của lực lượng cảnh sát biển, những chiếc tàu cá lạ đã quay mũi đi hướng khác. Tàu 4032 tiếp tục tăng tốc tiến gần sát tới những chiếc tàu cá lạ.
Từ xa thấy tàu của lực lượng cảnh sát biển, những chiếc tàu cá lạ đã quay mũi đi hướng khác.
Sau 30 phút tăng tốc, khi khoảng cách chỉ còn khoảng 400 mét, tàu 4032 đã phải dừng lại do bãi cạn, độ sâu không đảm bảo an toàn nên không thể tiến sát tới mục tiêu. Lúc này những chiếc tàu cá lạ cũng không còn hoạt động đánh bắt, đã thả neo.
Sau 30 phút tăng tốc, khi khoảng cách chỉ còn khoảng 400 mét, tàu 4032 phải dừng lại do bãi cạn, độ sâu không đảm bảo an toàn nên không thể tiến sát mục tiêu. Lúc này những chiếc tàu cá lạ không còn hoạt động đánh bắt mà đã thả neo.
Thuyền trưởng Phạm Nguyên Phú (bên phải) cùng đồng đội xem bản đồ, tính toán độ nông sâu của khu vực có tàu cá lạ. không tiếp cận được mục tiêu nhưng lực lượng cảnh sát biển Việt Nam đã ghi lại hình ảnh những chiếc tàu này. Theo Cục Cảnh sát biển Việt Nam, thời gian vừa qua, lực lượng cảnh sát biển đã phát hiện hàng nghìn lượt chiếc tàu cá nước ngoài hoạt động vi phạm vùng biển Việt Nam. Trong đó xuất hiện nhiều ở vùng biển ngoài cửa vịnh Bắc Bộ. Lực lượng cảnh sát biển đã tổ chức nhiều chuyến tàu tuần tra, kiểm soát, xua đuổi những chiếc tàu này.
Thuyền trưởng Phạm Nguyên Phú (bên phải) cùng đồng đội xem bản đồ, tính toán độ nông sâu của khu vực có tàu cá lạ. Theo Cục Cảnh sát biển Việt Nam, thời gian qua đã phát hiện hàng nghìn lượt tàu cá nước ngoài hoạt động vi phạm vùng biển Việt Nam. Cảnh sát biển đã có nhiều chuyến tàu tuần tra, kiểm soát, xua đuổi những tàu này.
Sau một thời gian xua đuổi liên tục, lượng tàu cá nước ngoài vi phạm vùng biển Việt Nam đã giảm hẳn. Lực lượng cảnh sát biển cũng đã kiên quyết không để bên ngoài lợi dụng, tạo cớ làm phức tạp tình hình, biến vùng biển hoàn toàn thuộc chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam thành vùng biển có tranh chấp theo ý đồ lâu dài của nước ngoài.
Sau một thời gian bị xua đuổi liên tục, lượng tàu cá nước ngoài vi phạm vùng biển Việt Nam đã giảm hẳn. Cảnh sát biển cũng kiên quyết không để bên ngoài lợi dụng, tạo cớ làm phức tạp tình hình, biến vùng biển hoàn toàn thuộc chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam thành vùng biển có tranh chấp theo ý đồ lâu dài của nước ngoài.
Cảnh sát biển Việt Nam xác định, có 7 tàu cá nghi của Trung Quốc và một tàu “hộ tống” tàu cá có trọng tải khoảng 500 tấn, có cả cần cẩu trên tàu.
Cảnh sát biển Việt Nam xác định, có 7 tàu cá nghi của Trung Quốc và một tàu “hộ tống” tàu cá có trọng tải khoảng 500 tấn, có cả cần cẩu trên tàu. Khi bị phát hiện, những tàu cá này đã hạ neo và dừng đánh bắt cá.
Theo Tiền Phong

Geen opmerkingen:

Een reactie posten