donderdag 21 februari 2013

Những thiên thạch lớn nhất trên trái đất

Thứ tư, 20/2/2013, 06:15 GMT+7

Twitter
Facebook

Những thiên thạch lớn nhất trên trái đất


Không chỉ đến nay trái đất mới chứng kiến thiên thạch rơi xuống Nga, mà trước đó từng có khá nhiều tảng thiên thạch nặng hàng chục tấn được phát hiện ở nhiều nơi trên thế giới.
> Xung chấn thiên thạch Nga lan khắp thế giới
> Toàn cảnh vụ nổ thiên thạch ở Nga


Thiên thạch Hoba nặng khoảng 60 tấn. Thiên thạch này được phát hiện tại Namibia năm 1920
Thiên thạch Hoba nặng trên 60 tấn phát hiện tại Namibia năm 1920. Thiên thạch Hoba gồm 84% sắt và 16% niken.


Thiên thạch El Chaco với trọng lượng ước tính 37 tấn. Nó được phát hiện tại Argentina năm 1969
Thiên thạch El Chaco khoảng 37 tấn tìm thấy tại Argentina năm 1969. Đây là mảng thiên thạch đơn lẻ nặng thứ hai từng tìm thấy trên trái đất.


Thiên thạch Cape York Ahnighito nặng khoảng 30 tấn. Nó được tìm thấy ở Greenland năm 1984
Thiên thạch Ahnighito ước tính hơn 30 tấn ở Greenland năm 1984. Thiên thạch này là tảng lớn nhất tách ra từ thiên thạch mẹ tên Cape York.


hiên thạch Bacubirito nặng khoảng 22 tấn. Nó được tìm thấy tại Mexico năm 1863
Thiên thạch Bacubirito khoảng 22 tấn tìm thấy tại Mexico năm 1863, nó được trưng bày tại Centro de Ciencias de Sinaloa ở Culiacan.

Thiên thạch Cape York Agpalilik nặng khoảng 20 tấn. Nó được phát hiện tại Greenland năm 1963
Thiên thạch Agpalilik nặng khoảng 20 tấn. Nó là tảng thứ 4 tách ra từ thiên thạch Cape York phát hiện ở Greenland năm 1963. Hiện nó đang trưng bày ở Bảo tàng Địa chất Copenhagen, Đan Mạch.

Thiên thạch Mbosi ước tính trên 16 tấn tại Tanzania, 1930.
Thiên thạch Mbosi ước tính trên 16 tấn tại Tanzania, 1930. Thiên thạch này thực ra là một tảng kim loại không gian.

Thiên thạch Willamette với khoảng 14 tấn ở Mỹ năm 1902.
Thiên thạch Willamette khoảng 14 tấn. Nó được phát hiện ở Mỹ năm 1902. Đây là thiên thạch lớn nhất từng tìm thấy ở nước này. Theo phân tích, thiên thạch này gồm 91% là sắt, hơn 7% là niken.

Trang Nguyên (Ảnh: gmw.com)

Tin liên quan:


http://vnexpress.net/gl/khoa-hoc/anh/2013/02/nhung-thien-thach-lon-nhat-tren-trai-dat/

Thứ sáu, 1/3/2013, 09:41 GMT+7
Twitter
Facebook

Phát hiện thiên thạch lớn ở Nam Cực


Những người săn lùng thiên thạch từ Bỉ và Nhật Bản phát hiện một khối thiên thạch lớn ở phía đông Nam Cực.
> Những thiên thạch lớn nhất trái đất


Với khối lượng 18 kg, viên đá mà nhóm của Vinciane Debaille tìm thấy ở
Với khối lượng 18 kg, viên đá mà nhóm của Vinciane Debaille gặp là thiên thạch lớn thứ năm mà con người từng phát hiện tại Nam Cực. Ảnh: Livescience.

Vinciane Debaille, một nhà địa chất của Đại học Tự do Bruxelles tại Bỉ, cùng các đồng nghiệp người Bỉ và người Nhật Bản đã sử dụng loại xe máy trượt tuyết để tìm thiên thạch ở Nam Cực trong hơn một tháng qua. Họ tìm thấy khối đá trên một cao nguyên ở phía đông châu lục này, Livescience đưa tin. Các kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy đó là một viên chondrite với khối lượng 18 kg. Chondrite là loại thiên thạch phổ biến nhất trên địa cầu.

"Đây là thiên thạch lớn nhất mà con người từng phát hiện ở Nam Cực trong 25 năm qua. Nó là một vật rất đặc biệt. Khi bạn thấy một khối thiên thạch như thế trên mặt đất thì điều đó có nghĩa là kích thước của nó lớn hơn rất nhiều khi nó bay trong vũ trụ", Debaille nói.

Khối đá từng nổ tung trên bầu trời nước Nga hôm 15/2 cũng là một thiên thạch chondrite.

Nhiều nhà khoa học trên khắp thế giới tới Nam Cực hàng năm để tìm thiên thạch. Do thiên thạch có màu đen nên chúng trở nên nổi bật trên lớp băng trắng xóa của Nam Cực. Những hợp chất hữu cơ trong thiên thạch được bảo quản nguyên vẹn nhờ khí hậu lạnh, khô ở đây.

Nhóm của Debeille tìm thấy 425 thiên thạch trong 40 ngày. Tổng khối lượng của chúng vào khoảng 75 kg. Debaille tiết lộ rằng rất có thể một mẩu đá trong số đó tới từ sao Hỏa và một mẩu khác tới từ thiên thạch Vesta.

Minh Long

Geen opmerkingen:

Een reactie posten