maandag 18 februari 2013

Nhật Bản 'sẽ có thể đánh phủ đầu'

Nhật Bản 'sẽ có thể đánh phủ đầu'


Cập nhật: 09:49 GMT - thứ bảy, 16 tháng 2, 2013

Media Player

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản nói Nhật sẽ được phép tấn công các mục tiêu của kẻ thù nếu bị đe dọa.
Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Sau khi Bắc Hàn thử hạt nhân lần thứ Ba và việc Trung Quốc tiếp tục đưa tàu tuần tra biển vào đảo Senkaku có tranh chấp, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản nói Nhật có quyền phát triển khả năng đánh phủ đầu nếu bị tấn công.
Ông Itsunori Onodera nói Nhật sẽ thực hiện điều đó "Khi có bằng chứng về ý định tấn công Nhật, có sự đe dọa rõ rệt và Nhật không còn sự lựa chọn nào khác, mặc dù ngay lúc này thì chưa chuẩn bị"
"Chúng tôi đang làm việc để tạo ra cơ chế liên lạc hàng hải từ việc tạo đường dây nóng cấp cao cho tới việc liên lạc giữa các tàu và phi cơ có mặt trong khu vực. Việc này đang được triển khai ở khuôn khổ hội đàm và chúng tôi hy vọng sẽ thực hiện được càng sớm càng tốt”, ông Onodera nói.

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/multimedia/2013/02/130215_japan_can_strike.shtml

Geen opmerkingen:

Een reactie posten