woensdag 6 februari 2013

Mỗi năm nước Mỹ thiệt hại $121 tỉ vì nạn kẹt xe

Mỗi năm nước Mỹ thiệt hại $121 tỉ vì nạn kẹt xe Tuesday, February 05, 2013 5:51:21 PM
AUSTIN, Texas (AP) - Một cuộc nghiên cứu hàng năm cho thấy người dân Mỹ bị mất thêm 5.5 tỉ giờ vì kẹt xe trên đường trong năm 2011.
Một cảnh kẹt xe tiêu biểu tại Hoa Kỳ. (Hình: AP Photo)


Viện nghiên cứu giao thông tại Ðại Học Texas A&M cho hay trong bản báo cáo đưa ra hôm Thứ Ba rằng người dân Mỹ thích ứng với tình trạng kẹt xe bằng cách để thêm ra khoảng 1 giờ đồng hồ cho việc di chuyển, thay vì chỉ vào khoảng 20 phút nếu không bị kẹt xe. Bản báo cáo mang tên “Urban Mobility Report” cũng cho hay nạn kẹt xe gây ra thiệt hại tài chánh vào khoảng $121 tỉ cho dân Mỹ do lãng phí thời giờ và nhiên liệu trong năm 2011.

Theo bản báo cáo, 10 thành phố có nạn kẹt xe trầm trọng nhất là Washington, Los Angeles, San Francisco-Oakland, New York-Newark, Boston, Houston, Atlanta, Chicago, Philadelphia và Seattle. (V.Giang)
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=161456&zoneid=1

Geen opmerkingen:

Een reactie posten