woensdag 13 februari 2013

Manila thu hồi địa cầu có đường lưỡi bò

Manila thu hồi địa cầu có đường lưỡi bò


Cập nhật: 08:15 GMT - thứ tư, 13 tháng 2, 2013

Địa cầu do Trung Quốc sản xuất
Đường lưỡi bò được in rõ trên quả địa cầu
Các cửa hàng văn phòng phẩm ở Philippines ngừng bán loại địa cầu do Trung Quốc sản xuất có in hình đường lưỡi bò.
Báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) xuất bản ở Hong Kong nói chính phủ Philippines đã lên tiếng khuyến cáo người dân không nên tiêu thụ loại địa cầu này vì chúng chứa đựng tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với phần lớn Biển Đông.
Philippines và Trung Quốc đang đối đầu trong vấn đề chủ quyền mà cả hai bên đều cho là của mình. Mới đây Manila đã thông báo mang Bắc Kinh ra tòa trọng tài quốc tế.
Theo SCMP, trên các quả địa cầu dùng làm giáo cụ trực quan, có in hình đường chín đoạn, hay còn gọi là đường lưỡi bò, khoanh trọng 80% diện tích Biển Đông.
Sản phẩm có tính tuyên truyền này thoạt tiên được một nhóm trên mạng Facebook phát hiện.
Họ nói đã gửi thư yêu cầu mạng lưới cửa hàng văn phòng phẩm National Book Store, với 128 cửa hàng trên toàn quốc, ngừng bán địa cầu nhưng không được phản hồi.

Thông điệp chủ quyền

Loại địa cầu này được bán với giá rẻ, khoảng 3 đôla Mỹ một quả nhỏ và 6 đôla Mỹ một quả lớn. Đường chín đoạn được in nổi bật trên cả hai kích cỡ.
SCMP cho hay loại địa cầu do Mỹ sản xuất, giá khoảng 60 đôla, không có hình đường lưỡi bò.
Với tư cách "công xưởng của thế giới", Trung Quốc có thể gài thông điệp chủ quyền vào rất nhiều sản phẩm bán ra các nước.
Mới đây chính quyền địa phương ở Hải Phòng đã khuyến cáo người dân không treo các loại đèn lồng sản xuất ở "nước ngoài" có in các dòng chữ Tam Sa, Trường Sa-Hoàng Sa bằng tiếng Trung.
Thông tin mà BBC chưa kiểm chứng được nói giới chức Hải Phòng đã phải đi rà soát các đường phố để tháo gỡ các loại đèn lồng của Trung Quốc mang thông điệp chủ quyền.
Hồi cuối năm ngoái, Việt Nam và Philippines cũng lên tiếng phản đối khi Trung Quốc cho ra hàng triệu hộ chiếu điện tử kiểu mới có in bản đồ đường lưỡi bò.


Thêm về tin này

Geen opmerkingen:

Een reactie posten