donderdag 7 februari 2013

Hàng nghìn người chen chân trên đường hoa Nguyễn Huệ

Thứ năm, 7/2/2013, 23:17 GMT+7

Twitter
Facebook

Hàng nghìn người chen chân trên đường hoa Nguyễn Huệ


Tối 7/2, đường hoa Nguyễn Huệ (TP HCM) không còn chỗ trống, hàng nghìn người chen chân ngắm nhìn những tác phẩm hoa độc đáo, song không có cảnh chen lấn xô đẩy.
> Đường hoa Nguyễn Huệ trước giờ khai mạc


Từ 18h, người dân đã tập trung về đường hoa Nguyễn Huệ chờ đến giờ khai mạc. Họ đứng tràn bên ngoài hàng rào bảo vệ.

Đường Lê Lợi cũng trong tình trạng tương tự, ai cũng háo hức được tham quan, thưởng lãm đường hoa, nét văn hoá Tết độc đáo của người Sài Gòn.

Hơn 20h, lễ khai mạc kết thúc, đường hoa chính thức mở cửa cho người dân vào tham quan miễn phí.
Sau hơn 2 giờ chờ đợi mọi người cũng đã được tự do thưởng thức đường hoa.
Đôi rắn uốn cong thành hình trái tim, biểu tượng mang ý nghĩa cầu mong năm Quý Tỵ mang bình an và hạnh phúc cho nhân dân, luôn là điểm thu hút mọi người nhất.


Người dân tham quan khá trật tự, không có cảnh chen lấn, xô đẩy.


Một cô gái làm duyên trên đường hoa để chụp ảnh.

3 bà cháu cũng tranh thủ chụp tấm hình kỷ niệm trên đường hoa xuân.


Nhiều người nước ngoài cũng đến với đường hoa Nguyễn Huệ để chung vui cùng Tết Việt Nam.
Một nhóm bạn trẻ cầm tấm bảng với nội dung "Tết sạch không rác" và cầm theo túi ni lông nhặt rác để kêu gọi mọi người giữ gìn vệ sinh, không xả rác trên đường hoa.
Hữu Công
 
 
Thứ năm, 7/2/2013, 17:04 GMT+7



Twitter
Facebook

'Hàng độc' ở hội hoa Xuân lớn nhất TP HCM

Mai cổ thụ 20 cánh, cây vú sữa hơn 80 tuổi trĩu quả ngọt, xương rồng nanh heo, cây ra nhiều loại quả, bonsai Indonesia... là những cây "độc" tại Hội hoa xuân Quý Tỵ lớn nhất Sài Gòn
> Khai hội hoa xuân lớn nhất TP HCM / Kiểng 'độc' từ bonsai tượng hình


Cây vú sữa 80 năm tuổi với 100 trái được nhiều người chú ý nhất tại khu vực "cây quý hiếm" của hội hoa xuân Tao Đàn năm nay.

Một gốc Cần Thăng cho ra 2 loại quả cam và chanh...

... và một cây cho ra 2 loại quả chanh và tắc.

Cây dâu tằm cùng với trái chín đỏ cũng khá lạ với nhiều người dân thành phố.

Gốc mai cổ thụ với mỗi bông hơn 20 cánh được nhiều người thích thú và chụp ảnh nhất tại khu vực mai kiểng của hội hoa xuân.

Cây bạch mai lạ cũng là điểm nhấn của khu vực mai kiểng.

Gốc mận (roi) cổ thụ xum xuê trái chín đỏ...

... cùng cây cóc mang chủ đề "sum vầy" khiến người tham quan thích thú.

Chậu xương rồng nanh heo của nghệ nhân Nguyễn Phúc Giác (An Giang) nổi bật nhất khu vực xương rồng (40 hiện vật trưng bày và 20 hiện vật dự thi) ở hội hoa xuân năm nay

Khu vực bonsai với nhiều thế và dáng độc đáo.

Ngoài khu vực bonsai của các nghệ nhân Việt Nam, năm nay Ban tổ chức cũng bố trí khu vực dành riêng để trưng bày các chậu bonsai của Indonesia với các kiểu dáng lạ mắt. Theo ông Budi Sulistyo, trưởng đoàn, Indonesia ưa chuộng các chủng loại cây nhiệt đới như phi lao, bằng phi, sam hương khi làm bonsai. Cách tạo dáng cũng gần với tự nhiên, khác hẳn với nghệ thuật bonsai của Việt Nam và Nhật Bản.
Hữu Công

http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/du-lich/2013/02/hang-doc-o-hoi-hoa-xuan-lon-nhat-tp-hcm/

Thứ năm, 7/2/2013, 16:26 GMT+7

Twitter
Facebook

Cảnh làng quê ở phố nhà giàu Sài Gòn


Hình ảnh các thôn quê khắp mọi miền tổ quốc hiện ra đẹp và nhiều sắc màu trong hội hoa ở hồ Bán nguyệt (quận 7, TP HCM) những ngày giáp Tết.


Lễ hội hoa ở khu đô thị hiện đại của TP HCM khai mạc từ 3/2. Chủ đề sự kiện năm nay là thôn quê khắp ba miền với những cảnh sắc thân thuộc khác nhau.
Theo ban tổ chức, việc bố trí các khung cảnh thôn quê mang lại sự hài hòa và giúp giới trẻ tiếp xúc được với văn hóa truyền thống.
Những con thuyền hoa dưới sông.
Nhà tranh và đống rơm của Bắc Bộ.
Một đôi bạn trẻ chụp hình cạnh hai trái tim bằng hoa.
Quán tạm ven sông.
Chiếc cối xay nước và ruộng lúa.
Nhiều trường tiểu học trong thành phố đưa học sinh đến tham quan.
Các bối cảnh về hoa là điểm nhấn trong sự kiện năm nay.
Ngoài ra, người xem còn có dịp thưởng lãm ruộng lúa và cảnh nông dân làm đồng ngay tại khu đô thị hiện đại.
Những gánh hàng hoa với giá đỡ bằng tre.
Bên ngoài không gian trưng bày là các gian hàng hoa, bán cho người tham quan.

Nhật Anh
 
http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2013/02/canh-lang-que-o-pho-nha-giau-sai-gon/

Thứ năm, 7/2/2013, 12:10 GMT+7
Twitter
Facebook

Những vườn mai tiền tỷ vào Tết


Làng mai Thủ Đức những ngày cận Tết Nguyên đán nhộn nhịp người mua và thuê hoa. Những cây mai đẹp có giá từ trăm triệu đến cả tỷ đồng, trong khi phí để thuê trong mấy ngày cũng lên tới cả chục triệu.


Làng mai Thủ Đức đang vào mua nhộn nhịp nhất trong năm khi phần lớn những cây mai trong vườn đã có người đặt thuê hoặc mua và chờ đến lấy. Theo nhiều nhà vườn, năm nay mai nở sớm nhưng do được chăm sóc tốt nên hiện nay đều nở vàng.
Tại vườn mai bạc tỷ nổi tiếng của ông chủ Xuân Thông trên quốc lộ 13, nhiều cây trị giá cả tỷ đồng. Những ngày giáp tết khách tới mua và thuê nhiều. Sáng 6/2, ông đã bán cho một khách cây mai đẹp nhất nhì vườn với giá gần 4 tỷ đồng.
Những công ty hoặc cá nhân tài chính eo hẹp thường thuê mai trong dịp Tết với giá 8 - 30 triệu. Phần lớn mai ở Thủ Đức khi bán hay thuê là cây lâu lăm.
Các chủ vườn cho rằng, để mai vàng mọc theo ý muốn, có thân cây đẹp thì người chăm sóc phải bỏ khác nhiều công sức và am hiểu về sự thích nghi với thời tiết. Vì vậy, giá nhưng cây mai này đắt đỏ so với nhiều loại cây cảnh khác.
Năm nay, mai mở vàng...
...cây cũng nụ nhiều.
Nhiều khách chọn mua thích thú, vì ngoài hoa nở, họ còn có thể để ra Tết vì cây vẫn cho hoa dài.

Nhật Anh
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten