zaterdag 13 oktober 2012

Vi khuẩn sản xuất vàng từ chất độc

13/10/2012

Vi khuẩn sản xuất vàng từ chất độc


Các nhà khoa học Mỹ phát hiện một loại vi khuẩn có khả năng biến vàng lỏng thành vàng nguyên chất.


Nhóm nghiên cứu của Đại học Michigan mang những phòng thí nghiệm di động tới
Nhóm nghiên cứu của Đại học Michigan mang phòng thí nghiệm di động tới một triển lãm để trình diễn khả năng sản xuất vàng của vi khuẩn. Ảnh: The Huffington Post.

Vàng lỏng (thực chất là vàng chloride) là một chất rất độc trong tự nhiên, có khả năng tiêu diệt đa số vi khuẩn. Nhưng các nhà khoa học của Đại học Michigan tại Mỹ phát hiện ra rằng một chủng vi khuẩn có tên Cupriavidus metallidurans chẳng những có khả năng tồn tại trong vàng lỏng, mà còn "ăn" vàng lỏng và biến nó thành quặng vàng nhỏ xíu, The Huffington Post đưa tin. Người ta gọi quá trình này là "giả kim thuật vi sinh".

"Giả kim thuật vi sinh là quá trình mà chúng tôi đang thực hiện - biến một thứ không có giá trị thành vàng cứng", Kazem Kashefi, giáo sư bộ môn vi sinh và di truyền phân tử của Đại học Michigan, phát biểu.

Vi khuẩn
Vi khuẩn "ăn" vàng lỏng và biến nó thành quặng vàng. Ảnh: The Huffington Post.

Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu nhấn mạnh rằng sản xuất vàng nhờ vi khuẩn C. metallidurans là việc bất khả thi ở quy mô công nghiệp bởi chi phí rất lớn.

Kashefi và các cộng sự đã trình bày phát hiện của họ tại một triển lãm mang tên "The Great Work of Metal Lover". Khách tham quan chứng kiến toàn bộ quá trình sản xuất vàng của vi khuẩn trong một phòng thí nghiệm di động.

Minh Long

Geen opmerkingen:

Een reactie posten