woensdag 17 oktober 2012

Tổng thống Nga Vladimir Putin yêu cầu nâng hợp tác quân sự với Việt Nam

18/10/2012

Putin yêu cầu nâng hợp tác quân sự với Việt Nam


Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ thị nâng quan hệ hợp tác quân sự - kỹ thuật với các nước trong khối BRICS và Việt Nam lên một mức độ mới về chất.


Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AFP

Chỉ thị này được đưa ra khi ông Putin tới phát biểu tại phiên họp Ủy ban hợp tác quân sự-kỹ thuật Nga ở dinh thự Novo-Ogarevo, thuộc ngoại ô Moscow chiều qua, theo Vietnam+.

Tổng thống Putin giải thích nâng cấp có nghĩa sẽ chuyển từ quan hệ buôn bán thông thường sang hợp tác nghiên cứu, sản xuất và chế tạo vũ khí cũng như trang thiết bị quân sự, thành lập các trung tâm dịch vụ, bảo hành và nâng cấp vũ khí, hợp tác xuất khẩu vũ khí và trang thiết bị quân sự sang thị trường các nước thứ ba.

Ông đánh giá Việt Nam là đối tác đã được thử thách của Nga và hai nước đang hợp tác hữu hiệu trong lĩnh vực quân sự-kỹ thuật. Trong chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới Liên bang Nga cuối năm 2009, thông tin Việt Nam mua 6 tàu ngầm lớp Kilo đã được công bố. Giá trị của hợp đồng này là 2 tỷ USD. Đây là một trong những hợp đồng lớn nhất lịch sử xuất khẩu khí tài hải quân của Nga. Cuối tháng 8/2012, Nga đã hạ thủy chiếc đầu tiên trong số các tàu ngầm đóng cho Việt Nam.

Ảnh tàu ngầm Kilo
Video: Các loại tàu ngầm chiến lược của Nga

Trong chuyến thăm Nga mới đây, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho biết, Việt Nam sẽ cho phép Nga thiết lập cơ sở bảo dưỡng tàu biển tại cảng Cam Ranh, thuộc tỉnh Khánh Hòa. Cảng sẽ không phải là căn cứ quân sự của Nga và sẽ được sử dụng để giúp tăng cường hợp tác mọi mặt giữa hai nước.

Trong bài phát biểu hôm qua, Tổng thống Putin cũng lưu ý đến công tác bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và bản quyền khi Nga tăng cường hợp tác quân sự-kỹ thuật với nước ngoài. Ông cho biết tính đến ngày 1/10 vừa qua, Nga đã xuất khẩu 10,7 tỷ USD vũ khí và kỹ thuật quân sự ra nước ngoài, đạt 80% kế hoạch cả năm.

Hà Giang
http://vnexpress.net/gl/the-gioi/2012/10/putin-yeu-cau-nang-hop-tac-quan-su-voi-viet-nam/

Ảnh tàu ngầm Kilo

Tàu ngầm lớp Kilo do Nga sản xuất được đánh giá là một trong những loại tàu ngầm chạy bằng điện và diesel êm nhất trên thế giới. Việt Nam mua 6 tàu này từ Nga.
Loại tàu quân sự tối tân này bắt đầu đi vào hoạt động tại Nga từ tháng 4/1982. Tàu có nhiệm vụ chủ yếu là chống các loại tàu chiến và tàu ngầm hoạt động trong vùng nước tương đối nông. Tàu có hai phiên bản - Project 877 và Project 636. Kiểu Project 877 là phiên bản gốc của tàu ngầm, còn bản kia hiện đại hơn bởi hệ thống sonar được cải tiến.
Kiểu tàu ngầm Project 636 còn được Hải quân Mỹ gọi là "hố đen" vì khả năng biến mất kỳ diệu của nó dưới nước.Trong ảnh là tàu ngầm kilo 636 INS Sindhurakshak.

Tàu được trang bị 6 ngư lôi cỡ 533 mm.

Một chiếc tàu Kilo khi đang chìm dần xuống nước. Kilo 636 có chiều dài đến 74 mét và chiều ngang 9,9 mét.

Một con tàu Kilo 636 đang được đóng tại xưởng. Nga xuất khẩu Kilo sang nhiều nước trong đó có Indonesia, Ấn Độ, Trung Quốc, Iran và Việt Nam.

Một khoang máy móc trong tàu Kilo.

Phòng điều khiển máy móc. Tàu có khả năng hoạt động 45 ngày trên biển.

Một tàu Kilo kiểu 636 ở cảng.

Một mô hình tàu Kilo 636.

Ảnh: Naval-technology

Geen opmerkingen:

Een reactie posten