zaterdag 13 oktober 2012

Tìm thấy xác ướp người chết vì sâu răng

11/10/2012

Tìm thấy xác ướp người chết vì sâu răng


Các nhà khoa học phát hiện xác ướp thanh niên quý tộc ở Ai Cập cách đây khoảng 2.000 năm với hàm răng bị sâu - được cho là nguyên nhân dẫn đến cái chết của người này.


Theo LiveSience, người thanh niên khoảng 20-30 tuổi. Hình ảnh chụp cắt lớp do nhóm nghiên cứu Đại học Western Ontario thực hiện cho thấy, miệng người này đầy những chiếc răng sâu, khoang áp xe răng bị nhiễm trùng túi, dẫn đến viêm xoang. Giới khoa học nhận định, đây có thể là nguyên nhân khiến thanh niên trên tử vong.

Để ngăn thức ăn không đi vào lỗ sâu răng, các bác sĩ thời cổ đại sử dụng loại thuốc như bổ sung nước trái cây hoặc dầu cây tuyết tùng, đến nay chúng vẫn còn tồn tại trong răng. Nhưng phương pháp này không giúp gì cho người bệnh.

Khi qua đời, người thanh niên được tiến hành tang lễ theo nghi thức quý tộc và chôn cất ở Thebes.

Nghiên cứu này mở ra hướng đi mới về nha khoa cổ đại.

Hình ảnh chụp cắt lớp. Ảnh: International Journal of Paleopathology.

Trang Nguyên

Geen opmerkingen:

Een reactie posten