zondag 1 januari 2012

Mỹ: 173 cảnh sát chết trong khi hành sự năm 2011

 December 30, 2011
WASHINGTON (CNN) - Số nhân viên công lực tử nạn trong lúc thi hành nhiệm vụ năm 2011 tăng 13% so với năm trước.

Cảnh sát Miami-Dade, Florida, tiễn đưa hai đồng đội Amanda Haworth và Roger Castillo bị bắn chết khi thi hành một án lệnh bắt giữ nghi can hồi tháng 1 năm nay. (Hình: AP)

Ít nhất 173 nhân viên cảnh sát liên bang, tiểu bang và địa phương đã bị giết trong năm, tính đến ngày Thứ Tư 28 tháng 12. Tổn thất chính là do các vụ nổ súng, với 68 cảnh sát bị bắn chết, tăng 15% so với năm 2010.
Bộ Trưởng Tư Pháp Eric Holder trong một thông cáo đưa ra, viết: “Ðây là một tình trạng tệ hại và xu hướng không thể chấp nhận được”. Thông cáo viết tiếp: “Mỗi trường hợp tử vong là sự nhắc nhở bi thảm về mối đe dọa mà các nhân viên công lực phải đối đầu hàng ngày. Ðồng thời đó là tình trạng có quá nhiều súng lọt vào tay những kẻ không được phép sử dụng”.
Ðây cũng là lần đầu tiên từ 14 năm số cảnh sát bị bắn chết cao hơn số thiệt mạng vì tai nạn giao thông. Số cảnh sát chết vì đụng xe hay xe máy (motorcycle) năm nay là 64.
Theo lời Bộ Trưởng Holder, chương trình của Bộ Tư Pháp giúp cảnh sát địa phương có áo giáp đã cứu mạng được 16 cảnh sát từ tháng 1 năm 2011.
Florida có số cảnh sát tử thương cao nhất, 14 người; tiếp theo là Texas 13, New York 11, California 10, Georgia 10. (H.C.)

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/?a=142368&z=4

Geen opmerkingen:

Een reactie posten