maandag 2 januari 2012

Lần đầu tiên, xăng đứng đầu danh sách xuất cảng Mỹ

December 30, 2011
NEW YORK (AP) - Là một trong những nước tiêu xài xăng nhiều nhất thế giới, nhưng trong năm 2011 lần đầu tiên trong 21 năm xăng lại đứng đầu danh sách hàng xuất cảng từ Mỹ.

Một chiếc xe bồn trên đường tới nhà máy lọc dầu ở Richmond, California. Trong năm 2011, xăng đứng đầu danh sách hàng xuất cảng từ Mỹ. (Hình: Justin Sullivan/Getty Images)

Tính theo trị giá tiền, Hoa Kỳ trong năm 2011 dự trù sẽ xuất cảng nhiều xăng - xăng xe, xăng diesel, xăng máy bay - hơn bất kỳ món hàng nào khác, theo dữ kiện của chính phủ, tính từ năm 1990 tới nay.
Dưới đây là chi tiết Top 5 các món hàng xuất cảng từ Mỹ trong 6 năm qua, theo thống kê của U.S. Census.

Năm 2011 (tính tới tháng 10)
1. Xăng: $73.4 tỷ;
2. Máy bay: $70.8 tỷ;
3. Xe: $39.6 tỷ;
4. Ống chân không (dùng trong điện tử): $37.1 tỷ;
5. Dụng cụ truyền thông: $33.2 tỷ.

Năm 2010:
1. Máy bay: $79.2 tỷ;
2. Xăng: $53.7 tỷ;
3. Ống chân không: $47.3 tỷ;
4. Xe: $39.3 tỷ;
5. Dụng cụ truyền thông: $35.3 tỷ.

Năm 2009:
1. Máy bay: $82.9 tỷ;
2. Ống chân không: $37.7 tỷ;
3. Xăng: $36.5 tỷ;
4. Dụng cụ truyền thông: $30.8 tỷ;
5. Xe: $28.4 tỷ.

Năm 2008:
1. Máy bay: $72 tỷ;
2. Xăng: $51.8 tỷ;
3. Xe: $50.7 tỷ;
4. Ống chân không: $50.6 tỷ;
5. Dụng cụ truyền thông: $35.4 tỷ.

Năm 2007:
1. Máy bay: $75.9 tỷ;
2. Ống chân không: $50.2 tỷ;
3. Xe: $44.8 tỷ;
4. Phụ tùng xe: $35.1 tỷ;
5. Dụng cụ truyền thông: $32.4 tỷ.

Năm 2006:
1. Máy bay: $66.7 tỷ;
2. Ống chân không: $53 tỷ;
3. Xe: $35.4 tỷ;
4. Phụ tùng xe: $34 tỷ;
5. Dụng cụ truyền thông: $28.8 tỷ. (H.N.V.)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten